Quan chức USADA bị dọa giết

26/09/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, Giám đốc điều hành Ủy ban Phòng chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết các quan chức và nhân viên trực tiếp điều tra vụ sử dụng doping đối với cua rơ nổi tiếng Lance Armstrong liên tục bị dọa giết.

Hôm qua, Giám đốc điều hành Ủy ban Phòng chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết các quan chức và nhân viên trực tiếp điều tra vụ sử dụng doping đối với cua rơ nổi tiếng Lance Armstrong liên tục bị dọa giết.

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo thể thao Pháp L'Equipe, ông Tygart nói: “Các thành viên USADA vô cùng lo sợ vì liên tục bị dọa giết kể từ khi điều tra vụ Amstrong - người được xem là huyền thoại của làng đua xe đạp thế giới. Riêng tôi đã 3 lần nhận được những lời đe dọa như thế. Vì thế tôi buộc phải báo với Cục Điều tra liên bang (FBI) để đảm bảo sự an toàn cho gia đình và các thành viên của ủy ban”. Tuy nhiên, ông này vẫn cương quyết: “Chúng tôi chỉ muốn đem lại sự công bằng cho các cua rơ thi đấu trung thực”.

Trước đó, sau 2 năm điều tra mở rộng, USADA quyết định cấm thi đấu suốt đời đối với Armstrong và tước tất cả các danh hiệu của cua rơ này từ năm 1996-2005, do phát hiện sử dụng doping trong thi đấu, trong đó có 7 chức vô địch Tour de France. Armstrong đến nay vẫn chưa kháng cáo đối với án phạt trên.

Tiết lộ của ông Tygart phần nào giải tỏa mối nghi ngờ trong dư luận về việc USADA muốn “ém” vụ điều tra để gỡ cho Armstrong sau khi chậm trễ trong việc gửi các tài liệu điều tra và án phạt đối với cua rơ này cho Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI). Trong khi đó, theo FBI, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt để đảm bảo sự an toàn cho các thành viên trong cuộc điều tra và tăng cường bảo vệ gia đình của họ.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.