Quân đội Trung Quốc-Nga muốn mở rộng hợp tác

Khánh An
Khánh An
04/07/2023 11:36 GMT+7

Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov.

Trung Quốc muốn mở rộng hợp tác với quân đội Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc

REUTERS

Tờ China Daily ngày 4.7 đưa tin Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc gặp với Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov tại Bắc Kinh vào một ngày trước đó để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Lý nói rằng theo hướng dẫn chiến lược của lãnh đạo 2 nước, hoạt động trao đổi và hợp tác giữa quân đội Trung Quốc và Nga đã phát triển đều đặn và hải quân 2 nước thường xuyên tương tác, trao đổi.

Bộ trưởng Lý bày tỏ hy vọng rằng 2 bên tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận, tuần tra và các cuộc thi chung, cũng như mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực chuyên môn nhằm tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên toàn cầu.

Ông Yevmenov nêu rõ Nga coi trọng việc tăng cường hợp tác thiết thực giữa quân đội 2 nước trong nhiều lĩnh vực.

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

Ông cho biết Nga sẵn sàng duy trì sự phối hợp sát sao với Trung Quốc, kiên định áp dụng những đồng thuận chung quan trọng do lãnh đạo 2 nước đạt được, tiếp tục mở rộng trao đổi hải quân ở mọi cấp độ, cùng tổ chức các cuộc tập trận chung quan trọng như tập trận và tuần tra hàng hải chung, cũng như luôn thúc đẩy mối quan hệ quân sự 2 nước lên mức độ cao hơn.

Về phía truyền thông Nga, hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay ông Yevmenov và Bộ trưởng Lý đã trao đổi ý kiến về việc hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hải quân, cụ thể là tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết theo lịch trình, ông Yevmenov còn gặp Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Đổng Quân, thăm các doanh nghiệp đóng tàu, căn cứ hải quân và trung tâm huấn luyện ở Thượng Hải và Thanh Đảo.

Tư lệnh Hải quân Nga còn thăm các tàu của lực lượng nước này ở khu vực Thái Bình Dương đang thăm Trung Quốc trong chuyến hải hành tầm xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.