Quảng Bình: Phát hiện vụ khai thác 'chui’ hàng ngàn khối cát

30/09/2023 10:24 GMT+7

Một doanh nghiệp ở Quảng Bình bị lực lượng chức năng phát hiện lén lút khai thác hàng ngàn khối cát...

Ngày 30.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp Công an H.Quảng Ninh đấu tranh, xử lý cơ sở có các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản trái phép.

Trước đó, ngày 27.9, lực lượng chức năng kiểm tra tại bãi tập kết vật liệu cát, sỏi tại thôn Hà Thiệp (xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh) của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Phúc, do ông Nguyễn Văn H. làm giám đốc, phát hiện khoảng 600 m3 cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp.

Quảng Bình:Giấy phép hết hạn 2 tháng, doanh nghiệp vẫn khai thác 'chui" hàng ngàn khối cát - Ảnh 1.

Hiện trường khối lượng lớn cát không rõ nguồn gốc

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Bước đầu xác định, cơ sở của ông Nguyễn Văn H. là thành viên góp vốn của HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng Thống Nhất (gọi tắt HTX Thống Nhất, trụ sở tại thôn Phù Cát, xã Lương Ninh, H.Quảng Ninh).

Từ ngày 12.6.2018, UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho HTX Thống Nhất khai thác mỏ cát tại Bãi Nái (thuộc xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh) trong vòng 10 năm, hạn khai thác đến ngày 12.6.2023.

Tuy nhiên, từ tháng 7.2023 đến tháng 9.2023, ông Nguyễn Văn H. vẫn tiếp tục thuê người đến khu vực mỏ cát của HTX Thống Nhất để khai thác cát, vận chuyển về bãi tập kết của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Phúc và tiêu thụ với tổng khối lượng 2.000 m3 cát. Đơn vị này đã xuất bán 1.431 m3, còn lại 569 m3 cát đang tập kết, chưa kịp tiêu thụ.

PC03 Công an tỉnh Quảng Bình và Công an H.Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H. (đại diện tổ chức vi phạm), tạm giữ 569 m3 cát xây dựng để xác minh, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.