Quảng Ninh: Hiểm họa từ việc cơi nới, xây 'chuồng cọp' tại các khu đô thị

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/09/2023 18:04 GMT+7

Bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng, tình trạng cơi nới, xây 'chuồng cọp' tại một số khu đô thị trên địa bàn TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn diễn ra, gây khó khăn về công tác cứu hộ, cứu nạn nếu xảy ra cháy nổ.

Theo thông tin từ UBND TP.Hạ Long, qua rà soát, tại địa phương này vẫn còn nhiều khu chung cư, tập thể xảy ra tình trạng cơi nới, xây "chuồng cọp" không có lối thoát. Điều này gây khó khăn về cứu hộ, cứu nạn nếu xảy ra cháy nổ.

Quảng Ninh: Hiểm họa từ việc cơi nới, xây chuồng cọp tại các khu đô thị  - Ảnh 1.

Nhiều công trình cơi nới, bịt lối thoát hiểm tại khu đô thị phía đông hòn Cặp Bè (TP.Hạ Long)

LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại nhiều khu tập thể, khu đô thị ở P.Hồng Gai, P.Hồng Hải (TP.Hạ Long), người dân tự ý xây dựng các "chuồng cọp". Thậm chí, tại khu đô thị phía đông hòn Cặp Bè (P.Hồng Hải) nhiều hộ dân cơi nới công trình bằng các vật liệu bền chắc như bê tông, sắt thép, để mở rộng không gian sinh hoạt. Điều đáng nói, nơi các hộ dân cơi nới được thiết kế là đường thoát hiểm.

Tại khu đô thị hạng sang giữa trung tâm TP.Hạ Long có 308/440 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Thế nhưng suốt 1 năm qua, mới có 51 công trình khắc phục xong; 16 công trình khắc phục hậu quả một phần; 241 công trình còn lại chưa khắc phục hậu quả.

Quảng Ninh: Hiểm họa từ việc cơi nới, xây chuồng cọp tại các khu đô thị  - Ảnh 2.

Các công trình bịt kín phần tum bên trên để thành nơi kinh doanh nhà hàng

LÃ NGHĨA HIẾU

Dù chính quyền địa phương yêu cầu tháo bỏ do thay đổi kết cấu công trình, cũng như lo ngại sự cố cháy nổ có thể xảy ra, nhưng các "chuồng cọp" vẫn xuất hiện ngày càng nhiều.

Đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc người dân tự ý xây dựng các "chuồng cọp", không tính đến lối thoát, tưởng như để bảo vệ an toàn nhưng lại là tác nhân mất an toàn, gây cản trở, lấy đi "thời gian vàng" vốn được tính bằng phút, bằng giây để triển khai cứu người trong các căn hộ, nếu xảy ra sự cố.

Quảng Ninh: Hiểm họa từ việc cơi nới, xây chuồng cọp tại các khu đô thị  - Ảnh 3.

Nơi thoát hiểm của khu đô thị này bị các hộ dân bịt kín

LÃ NGHĨA HIẾU

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.9

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, 8 tháng năm 2023, toàn thành phố xảy ra 5 vụ cháy theo tiêu chí thống kê (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Ngoài ra, trên địa bàn xảy ra 21 sự cố cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể, chủ yếu cháy cột điện, cỏ lau sậy, phương tiện giao thông, cháy nhỏ ở nhà dân, dây dẫn điện trên cột điện…

Cũng theo vị này, Thành ủy Hạ Long hôm 13.9 ban hành công văn số 1994-CV/TU về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Theo đó, thời gian tới địa phương này sẽ tổ chức ra quân yêu cầu các hộ dân tháo dỡ "chuồng cọp", công trình cơi nới; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.