Quốc hội Trung Quốc nhóm họp, chuẩn bị bầu các chức danh quan trọng

05/03/2023 07:15 GMT+7

Kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân Đại) Toàn quốc Trung Quốc, tức quốc hội của nước này, khai mạc ngày 5.3 và kéo dài đến ngày 13.3, dự kiến bầu ra lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Quốc hội Trung Quốc nhóm họp, bầu các chức danh quan trọng - Ảnh 1.

Bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc, vào sáng 5.3

REUTERS

Kỳ họp của Nhân Đại diễn ra riêng biệt nhưng cùng lúc với kỳ họp của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (Chính Hiệp) Toàn quốc Trung Quốc, cơ quan tham vấn chính trị của nước này, nên được gọi chung là "lưỡng hội". Đây là sự kiện chính trị thường niên quan trọng nhất của Trung Quốc.

Trong phiên khai mạc kỳ họp Nhân Đại khóa 14 diễn ra hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đọc báo cáo công tác của chính phủ, theo Tân Hoa xã. Một trong những nội dung được chú ý nhiều nhất của báo cáo này sẽ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đã mở cửa trở lại sau 3 năm ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đây cũng sẽ là lần cuối cùng ông Lý Khắc Cường đọc báo cáo trên cương vị thủ tướng. Tại kỳ họp, quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ thông qua một loạt chức danh lãnh đạo quan trọng trong các cơ quan nhà nước, bao gồm thủ tướng và các phó thủ tướng của Quốc vụ viện, cũng như chủ tịch nước.

Theo ông Vương Siêu, người phát ngôn của kỳ họp quốc hội Trung Quốc, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về việc sửa đổi Luật Lập pháp và kế hoạch cải cách các cơ quan Quốc vụ viện, Tân Hoa xã cho hay.

Kỳ họp diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với gần 3.000 đại biểu tham dự và an ninh được siết chặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.