Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư 7.438 tỉ đồng

05/08/2023 07:00 GMT+7

Theo Bộ Tài chính, tính tới ngày 31.7, tổng hợp báo cáo của các thương nhân đầu mối xăng dầu, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã lên đến 7.438 tỉ đồng.

 Trong khi đó, tính hết quý 4/2022, số dư của quỹ là 4.600 tỉ đồng. Như vậy, trong 7 tháng qua, quỹ đã tăng thêm gần 3.000 tỉ đồng. Số dư tăng mạnh là do liên bộ Công thương - Tài chính liên tục trích lập vào quỹ từ đầu năm đến nay, trong khi mức chi ra rất khiêm tốn. 

Cụ thể, đối với 2 mặt hàng xăng, cả 3 lần chi gần đây chỉ khoảng 1.300 - 1.450 đồng/lít, với dầu chỉ chi 1 lần từ 300 - 400 đồng/lít. 

Trong khi riêng 2 loại xăng, tổng 2 lần tăng gần đây từ 2.300 - 2.500 đồng/lít. Việc liên tục trích lập vào Quỹ bình ổn trong bối cảnh giá xăng dầu giảm đã giúp cho số dư quỹ tăng. Đây cũng là lý do khiến giá xăng dầu trong nước tại một số kỳ điều chỉnh không thể theo đúng mức giảm của thế giới.

Giá xăng, dầu tăng mạnh từ chiều 1.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.