Rộ tin em trai ông Chu Vĩnh Khang bị bắt

04/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 3.3, AFP loan tin ông Chu Nguyên Thanh, em trai cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đã bị giới điều tra bắt giữ hồi tháng 12.2013.

Trong khi đó, bản tin tiếng Hoa của tờ Tân Kinh báo (Trung Quốc) chỉ nói rằng ông Chu Nguyên Thanh là chú của Chu Bân - con trai ông Chu Vĩnh Khang, mà không đề cập cái tên “Chu Vĩnh Khang”.

Vợ của ông Chu Nguyên Thanh là bà Chu Linh Anh cũng đã bị bắt cùng chồng tại nhà ở tỉnh Giang Tô. Bà Chu Linh Anh là nhà đầu tư lớn của một đại lý xe Audi ở Trung Quốc và sự thành công của bà “có liên quan đến Chu Bân”, theo Tân Kinh báo.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc dư luận trong và ngoài Trung Quốc đang xôn xao trước khả năng ông Chu Vĩnh Khang và Chu Bân đang bị điều tra tham nhũng.

Một số chuyên gia còn suy đoán Trung Quốc sẽ chính thức công bố cuộc điều tra nhằm vào ông Chu sau khi các hội nghị thường niên của Chính hiệp và Quốc hội kết thúc vào giữa tháng này.

Văn Khoa

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.