Ronaldo thừa nhận gặp khó trong việc thích nghi với Saudi Pro League

Văn Trình
Văn Trình
15/06/2023 07:58 GMT+7

Sau nửa mùa giải chơi bóng ở Saudi Pro League, siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo thừa nhận bản thân gặp khó trong việc thích nghi với đội bóng mới, nhất là việc phải chuyển các buổi tập từ ban ngày sang buổi tối.

Ronaldo rời M.U ngay trước thềm World Cup 2022 diễn ra khi bản hợp đồng giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và đội chủ sân Old Trafford bị hủy bỏ. Ronaldo đã khiến CĐV của “Quỷ đỏ” cảm thấy sốc khi tham gia vào một buổi trả lời phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan để nói về tình hình khó khăn khi ấy của anh tại M.U.

Rời M.U, Ronaldo đã chọn Saudi Pro League là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng FIFA gia nhập Al-Nassr và để lại dấu ấn ngay trong mùa đầu tiên khi ghi 14 bàn sau 16 trận, trở thành chân sút số 1 của đội bóng. Tuy nhiên, Al-Nassr chỉ về nhì ở Saudi Pro League và bị loại ở King Cup, trắng tay ở mùa giải 2022 - 2023.

Bản thân Ronaldo cũng cảm thấy khó khăn khi chuyển đến Saudi Pro League thi đấu. Trên trang LiveScore, đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha trải lòng: “Sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy ở Ả Rập Xê Út là nhiệt độ và lịch trình tập luyện, thi đấu. Rõ ràng, việc thích nghi với một giải đấu hơn 40 độ C là điều không hề dễ dàng.

Hầu hết các buổi tập đều được sắp xếp diễn ra vào các buổi tối. Tuy nhiên, sau một thời gian cố gắng thì tôi đã hoàn toàn thích nghi với nơi đây. Mọi thứ gần như đã trở lại bình thường. CĐV nơi đây thật tuyệt vời, họ luôn niềm nở và vui vẻ, hết sức thân thiện. Tôi có cảm giác như đang ở nhà mình và tôi vui mừng bởi điều đó”.

Ronaldo thừa nhận gặp khó trong việc thích nghi với Saudi Pro League - Ảnh 1.

Ronaldo và Al-Nassr trắng tay ở mùa giải 2022 - 2023

REUTERS

Theo trang The Guardian, trái ngược với châu Âu, các buổi tập của các đội bóng tại Ả Rập Xê Út thường diễn ra vào buổi tối. Dù nhiệt độ buổi tối có phần dịu nhẹ so với ban ngày nhưng nhiệt độ nơi đây vẫn thường xuyên đạt ngưỡng trên 40 độ. Điều ấy đã khiến Ronaldo phải thay đổi các thói quen sinh hoạt hằng ngày và Ronaldo đã gặp khá nhiều khó khăn cho việc này.

Sau nửa mùa giải chơi bóng ở châu Á, Ronaldo được đồn đoán đang tìm cách trở lại châu Âu để chơi bóng. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng lên tiếng và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Al-Nassr ở mùa giải tiếp theo. Theo chân Ronaldo, nhiều cầu thủ hàng đầu của bóng đá châu Âu đã gật đầu đến Saudi Pro League thi đấu. Nổi bật nhất trong số đó là tiền đạo Karim Benzema và tiền vệ của Chelsea, Kante.

“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi thực sự rất vui khi thấy mọi người trên khắp thế giới đang xem Saudi Pro League. Tôi tin rằng giải đấu sẽ tiếp tục phát triển và nhiều cầu thủ từ các giải đấu châu Âu sẽ đến đây thi đấu. Đây sẽ là một trong những giải đấu có tính cạnh tranh và hấp dẫn nhất trên thế giới, không kém cạnh Ngoại hạng Anh”, Ronaldo nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.