Song Joong Ki được lợi gì khi cưới vợ tây?

31/01/2023 13:23 GMT+7

Sau khi Song Joong Ki thông báo kết hôn với nữ diễn viên người Anh - Katy Louise Saunders, công chúng Hàn Quốc bắt đầu chú ý đến những đãi ngộ mà gia đình đa văn hóa nhận được từ chính phủ.

Naver đưa tin tài tử đình đám xứ Hàn Song Joong Ki và nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders đã đăng ký kết hôn vào ngày 30.1, chính thức trở thành vợ chồng và tạo nên một gia đình đa văn hóa. 

Theo luật bình đẳng giới và gia đình nước này, yêu cầu để trở thành một gia đình đa văn hóa đó là cuộc hôn nhân mà một trong hai người có quốc tịch nước ngoài hoặc người Hàn Quốc nhập tịch.

Song Joong Ki và vợ

Song Joong Ki chính thức kết hôn với Katy Louise Saunders

GETTY IMAGES

Do đó, Song Joong Ki và vợ sẽ được nhận những khoản phúc lợi mà các gia đình đa văn hóa có thể được hưởng bất kể quốc tịch và thu nhập. Theo Đạo luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa mới được thành lập vào tháng 5.2020, chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ các gia đình đa văn hóa với nhiều lợi ích khác nhau như giáo dục, nhà ở và phúc lợi xã hội. 

Thông thường, để được học tập tại các trường quốc tế ở Hàn Quốc, học sinh nước này phải có hồ sơ từng đi học ở nước ngoài ít nhất ba năm. Tuy nhiên trẻ em từ các gia đình đa văn hóa không phải chịu hạn chế này. Một số tổ chức công, trường mẫu giáo, đại học có tỷ lệ cạnh tranh cao cũng ưu tiên xét tuyển cho các ứng viên là con của gia đình đa văn hóa.

Katy Louise Saunders

Song Joong Ki là tài tử Hàn hiếm hoi kết hôn với vợ tây

GETTY IMAGES

Không chỉ vậy, về nhà ở, gia đình đa văn hóa còn được hỗ trợ một phần về dịch vụ thuê nhà, mua nhà với giá ưu đãi hơn rất nhiều so với người dân bình thường. Họ cũng được nhận nhiều phúc lợi trong việc vay vốn, vay dài hạn với lãi suất thấp, chẳng hạn như quỹ hôn nhân, chi phí học tập của con cái, y tế, chi phí sinh hoạt, chăm sóc cha mẹ và chi phí sinh hoạt khi mức thu nhập giảm.

Với tiêu chí phúc lợi gia đình đa văn hóa không phân biệt thu nhập cá nhân, nhiều người dự đoán rằng việc Song Joong Ki tiến đến hôn nhân với hôn thê người Anh như một cơ hội lớn của ngôi sao sinh năm 1985. Tuy vậy, phần lớn dư luận xứ Hàn cho rằng với khối tài sản khủng của mình, Song Joong Ki sẽ không cần đến những ưu đãi này và không nộp đơn xin nhận phúc lợi.

song-joong-ki-katy-louise-saunders-

Từ việc Song Joong Ki kết hôn, người Hàn bắt đầu chú ý nhiều hơn về đãi ngộ của gia đình đa văn hóa

INSTAGRAM/GETTY IMAGES

Mặt khác, khi vấn đề này được lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người Hàn mới nhận ra rằng có nhiều câu chuyện đáng chú ý xoay quanh phúc lợi xã hội dành cho gia đình đa văn hóa ở nước mình. Họ đặt vấn đề rằng nhiều công dân Hàn khác bị tước đi cơ hội về đăng ký nhà trẻ, trường học, kỳ thi tuyển sinh, y tế…, điều này tạo nên sự thiếu công bằng trong xã hội. 

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc để lại bình luận: “Không đời nào Song Joong Ki lại nộp đơn xin những phúc lợi này, nhưng đúng là phúc lợi dành cho các gia đình đa văn hóa có vấn đề”, “Luật này cần sửa đổi, nhiều người trong số họ thậm chí còn mang hai quốc tịch, nhưng khả năng cao là họ chỉ nhận trợ cấp và cắm rễ ở các quốc gia khác”, “Phúc lợi này nên thay đổi để hỗ trợ cho trường hợp có thu nhập thấp”...

Một tài khoản nêu quan điểm: “Bài viết này không nhằm hạ thấp uy tín của Song Joong Ki nhưng nhờ vào hôn nhân của anh ấy mà chúng ta phát hiện nhiều vấn đề. Nhận vào trung tâm chăm sóc ban ngày, hỗ trợ người giúp việc sau sinh, hỗ trợ học đại học…, các gia đình đa văn hóa được xếp hạng cao, ngay cả khi một trong hai vợ chồng sinh ra ở nước ngoài, họ đều nhận được trợ cấp. Không có giới hạn về thu nhập, vì vậy chính sách này rất có lợi... Ví dụ, một cặp vợ chồng Hàn Quốc đăng ký nhà trẻ cho con và xếp thứ 5, nhưng khi có một gia đình đa văn hóa cũng đăng ký thì họ sẽ bị đẩy xuống thứ 6”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.