Sự thật về thưởng tết của cán bộ phường, xã

23/12/2011 02:26 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, số liệu thống kê của Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho thấy khối UBND phường của Q.11 nổi bật về lương, thưởng tết so với các quận, huyện khác. Cụ thể, mức cao nhất 24 triệu đồng/người, thấp nhất 18 triệu đồng/người, bình quân 19 triệu đồng/người.

Như Thanh Niên đã đưa tin, số liệu thống kê của Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho thấy khối UBND phường của Q.11 nổi bật về lương, thưởng tết so với các quận, huyện khác. Cụ thể, mức cao nhất 24 triệu đồng/người, thấp nhất 18 triệu đồng/người, bình quân 19 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thanh Tú - cán bộ Phòng Chuyên đề, Liên đoàn Lao động Q.11 khẳng định: “Không hề có chuyện cán bộ phường được thưởng tết đến 24 triệu đồng. Con số đưa ra là có sự hiểu nhầm”.

Qua tìm hiểu được biết, mức chi tăng thu nhập, khen thưởng cao nhất 24 triệu đồng, thấp nhất 18 triệu đồng, bình quân 19 triệu đồng xuất phát từ báo cáo của Công đoàn cơ sở P.2 (Q.11). Ông Dương Văn Lợi - Phó chủ tịch UBND P.2 kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở P.2, giải thích: Theo cơ chế khoán định biên, P.2 có 43 biên chế, mỗi biên chế được khoán chi 54 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do tiết kiệm 20% định biên (tương đương 8 người) nên tiền khoán chi tiết kiệm được khoảng hơn 400 triệu đồng. Số tiền này được chi tăng thu nhập, khen thưởng cho cán bộ, công chức phường. “Thực ra phường đã chi rải rác số tiền này từ đầu năm đến nay. Song vì báo cáo theo biểu mẫu nên chỉ ghi con số tổng mà không diễn giải cụ thể. Chứ tiền thưởng tết mỗi người cũng chỉ mấy trăm ngàn đồng thôi”, ông Lợi nói.

Đề cập đến chuyện thu nhập của cán bộ, công chức phường, xã, ông Nguyễn Dũng Hùng - Chủ tịch UBND P.1 (Q.8) lấy ví dụ cụ thể năm 2011, UBND P.1 được khoán khoảng 54 triệu đồng/người/năm, bao gồm cả lương và văn phòng phẩm, điện, nước… “Sau khi trừ đi lương và các chi phí khác cho hoạt động của phường, phần còn lại được phân bổ chia đầu người cho các anh em. Hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức phường quyết định hằng tháng hỗ trợ thêm thu nhập từ 900.000 - 1.200.00 đồng/người, được trích từ khoán quỹ lương. Cuối năm, sau khi trừ đi các chi phí, còn lại sẽ hỗ trợ tiếp từ 7 - 9 triệu đồng/người cộng với khoản thưởng tết của thành phố (năm 2010 là 600.000 đồng/người). Tất cả chỉ có vậy, anh em xem đó là khoản tiền để lo tết cho gia đình, chứ hoàn toàn không phải tiền thưởng tết”, ông Hùng nói.

Lê Nga - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.