Báo động tình trạng gia tăng bệnh không lây nhiễm

21/09/2007 11:29 GMT+7

(TNO) Ngày 20/9, tại hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phòng chống không lây nhiễm tổ chức tại Hà Nội, ông Lý Ngọc Kính - Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế) cho biết: tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng đến mức báo động, hiện đã chiếm 62% các loại bệnh.

Đáng lưu ý, 61% các trường hợp tử vong do bệnh tật là người mắc bệnh không lây nhiễm. Các bệnh huyết áp, đái tháo đường, tâm thần và ung thư có tốc độ gia tăng nhiều nhất... Các bệnh này cũng đang tăng lên ở nhóm người trẻ tuổi và liên quan mật thiết đến lối sống như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng bất hợp lý và lười vận động.

Bệnh không lây nhiễm thường dây các biến chứng rất nặng nề dẫn đến tàn tật và giảm tuổi thọ. Ảnh hưởng của bệnh không lây nhiễm thường ở mức độ nghiêm trọng do bệnh nhân khám và điều trị ở giai đoạn muộn.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.