Bệnh lạ tái xuất ở Quảng Ngãi

18/08/2016 11:28 GMT+7

Sau hơn gần 2 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) lại tái xuất ở Quảng Ngãi, với 2 ca mắc mới.

Sáng 18.8, Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lạ gồm: ông Đinh Văn Nguyên (46 tuổi) và anh Đinh Văn Hoa (21 tuổi). Đây là 2 cha con sống ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Cả hai bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đỏ da, bong vảy, dày sừng ở bàn tay và chân, men gan tăng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chẩn đoán 2 bệnh nhân này mắc bệnh lạ nên điều trị theo phác đồ hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân mà Bộ Y tế đã ban hành.
Bàn chân của bệnh nhân Đinh Văn Nguyên bị tổn thương trên da HIỂN CỪ

Sáng cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

“Chúng tôi chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tích cực điều trị, theo dõi sát sao diễn tiến bệnh của 2 bệnh nhân mắc bệnh lạ, đồng thời yêu cầu y tế địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh lạ lây lan ra diện rộng”, bác sĩ Đức nói.

tin liên quan

Kiểm tra 'bệnh lạ' ở tỉnh Phú Thọ
Trước thông tin “bệnh lạ” khiến trẻ em tại xã Thượng Cửu, H.Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị các nốt mụn đen, chảy máu và suy kiệt, trong hai ngày 29 - 30.6, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đến đây để kiểm tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.