Bệnh viện quận huyện ở TP.HCM quá tải

17/06/2017 11:01 GMT+7

Ngày 16.6, Sở Y tế TP.HCM họp với giám đốc các bệnh viện (BV) trên địa bàn và giao ban công tác khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017.

Sở Y tế TP cho biết 6 tháng đầu năm 2017 các BV tuyến TP giảm lượt khám chữa bệnh 1% so với cùng kỳ năm 2016; ngược lại, các BV quận, huyện lại tăng đến 16%; BV tư tăng 17%. Bắt đầu có hiện tượng quá tải ở BV Q.Thủ Đức, Q.2, Tân Phú, Bình Tân...
Đặc biệt, các BV quận, huyện vốn rất khó thu hút người bệnh đến khám trước đây, cũng bắt đầu phát triển và thu hút đông người khám như BV Q.11, H.Nhà Bè, H.Củ Chi.
Để giảm tải cho BV tuyến trên ở TP, ngành y tế TP đã xây dựng đề án và trình UBND TP triển khai BV vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020 tại các tỉnh miền Trung, Đông và Tây Nam bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.