Cả nhà nhập viện vì ăn nấm lạ

29/06/2015 18:02 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, các bác sĩ thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay sau một đêm được điều trị tích cực, cả 6 người trong một gia đình đã thoát khỏi cơn nguy hiểm tính mạng do ăn nấm lạ.

(TNO) Ngày 29.6, các bác sĩ thuộc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay sau một đêm được điều trị tích cực, cả 6 người trong một gia đình đã thoát khỏi cơn nguy hiểm tính mạng do ăn nấm lạ.

Em Hồ A Chưa được chăm sóc tại BVEm Hồ A Chưa được chăm sóc tại bệnh viện
Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 28.6, bệnh viện này tiếp nhận 6 người, gồm vợ chồng anh Hồ Văn Xây (42 tuổi) và chị Hồ Thị Yên (42 tuổi) và các con là Hồ A Chưa (16 tuổi), Hồ A Na (13 tuổi), Hồ Văn Ka (6 tuổi), Hồ Văn Ra (4 tuổi, dân tộc Vân Kiều, trú thôn Up Ly 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) trong tình trạng nôn mửa, mạch nhanh, huyết áp tụt...
Người nhà của 6 nạn nhân kể lại, trưa 28.6, sau khi đi câu cá bên sông Sê Pôn, anh Xây đi ngang qua bìa rừng thấy một cây nấm có tai màu đỏ, thân màu trắng liền nhổ về nhà rồi xào ăn.
Sau khi dùng bữa, cả 6 người đều ngứa cổ họng, nôn mửa nên đã được đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.