Cẩn thận với liệu pháp hormone thay thế

11/06/2007 17:06 GMT+7

Những phụ nữ áp dụng liệu pháp sử dụng hormone thay thế (HRT) có nguy cơ bị ung thư buồng trứng, cũng như nguy cơ tử vong vì căn bệnh này cao.

Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) trên khoảng 950.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 50-64, theo BBC.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 1.000 phụ nữ bị tử vong do ung thư buồng trứng từ năm 1991 đến năm 2005 do dùng HRT. Các nghiên cứu trước đó cũng cho kết quả nguy cơ phát triển các tế bào ung thư vú ở những phụ nữ sử dụng HRT cao gấp đôi so với những người không áp dụng liệu pháp này.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.