Cẩn thận với phương pháp sinh mổ

18/05/2008 16:07 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho biết sinh con theo phương pháp mổ sẽ gây nhiều rủi ro cho sản phụ và thai nhi hơn so với đẻ tự nhiên. Theo các nhà khoa học, ở thời kỳ hậu sản của các bà mẹ sinh mổ, sản phụ thường dễ bị sốt cao và có thể phải điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Điều này gây ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ, kéo theo nguy cơ sinh con thiếu tháng trong tương lai và làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở cả mẹ lẫn trẻ sơ sinh. Kết quả khảo sát 97.000 ca sinh con tại 8 nước ở Mỹ La-tinh cho thấy nguy cơ tử vong ở trẻ được sinh ra theo phương pháp mổ tăng từ 10 - 20% so với những trẻ khác.

H.Y 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.