Hỏng mắt vì pháo tự chế

30/01/2011 15:47 GMT+7

(TNO) Bệnh nhân Lê Đức T. (15 tuổi ở Cát Hải, Hải Phòng) được chuyển đến Bệnh viện (BV) Mắt T.Ư trong tình trạng mắt trái bị tổn thương nặng, được chẩn đoán là vỡ nhãn cầu.

Nguyên nhân của sự việc được bệnh nhân cho biết, hôm 26.1, T. được bạn bè cho mấy tút đạn để chế pháo.

Pháo được chế tạo bằng cách: cạo diêm sinh từ bao diêm để nhồi vào tút đạn rồi đập mạnh tạo tiếng nổ. Sau khi  làm xong, T. dùng gạch đập mạnh.

Ngay khi tiếng pháo nổ, mắt T. bị nhòe đi, đau dữ dội, chảy máu nhiều. Người nhà phải đưa T. đi cấp cứu tại địa phương và được chuyển lên BV Mắt T.Ư.

Ngày 29.1, BS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương (BV Mắt T.Ư) cho biết, bệnh nhân đã được mổ khâu lại giác mạc tuy nhiên vẫn còn mảnh dị vật của tút đạn kích thước 5x6 mm nằm sâu trong hốc mắt.

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị nội khoa. Các bác sĩ đang xem xét việc phẫu thuật lần hai để lấy mảnh tút đạn này ra khỏi mắt.

Với chấn thương trên, thị lực mắt trái của T. giảm nghiêm trọng, chỉ còn có thể phân biệt được ánh sáng và tối.

Trước đó, trong tuần, BV cũng đã tiếp nhận một bé trai 6 tuổi (ở Thái Bình) bị hỏng mắt do nghịch tút đạn.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.