Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ tiểu đường

18/09/2016 09:53 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe môi trường Helmholtz ở Đức phát hiện rằng sống trong môi trường không khí ô nhiễm do khí thải từ xe cộ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cụ thể, tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ bị kháng insulin, từ đó dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.
Khảo sát ở gần 3.000 người, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Annette Peters thuộc trung tâm trên thấy rằng những người có quá trình chuyển hóa glucose kém, tức những người có dấu hiệu tiền tiểu đường, rất dễ phát bệnh tiểu đường nếu sống trong môi trường không khí ô nhiễm.
Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Diabetes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.