Phẫu thuật thành công ca ghép động mạch khoeo chân

06/08/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 6.8, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, cho biết bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép động mạch khoeo chân đầu tiên ở Nghệ An.

Bệnh nhân Quỳnh đang được điều trị tại bệnh viện d
Bệnh nhân Quỳnh đang được điều trị tại bệnh viện

Bệnh nhân là Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (19 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng bị đứt động mạch khoeo chân do chấn thương.

Bác sĩ Nguyễn Duy Quyết, Trưởng ê kíp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết khuya 2.8, bệnh viện tiếp nhận Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (sinh viên năm 2 Đại học Vinh), bị tai nạn xe máy. Qua thăm khám, bác sĩ xác định đầu gối trái của Quỳnh bị sưng tụ máu, rách toàn bộ bao khớp gối, gối lỏng, mạch khoeo bị dập tắc một đoạn 2 cm, thiếu máu và lạnh buốt.

Hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ nối mạch khoeo chân nếu không bệnh nhân sẽ bị hoại tử phần chân trái từ gối trở xuống. Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật gồm bốn người, làm việc liên tục trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Các bác sĩ tiến hành cắt 2 cm động mạch bị dập tắc ở chân trái bệnh nhân, lấy một đoạn tĩnh mạch hiển chân bên kia để ghép vào đoạn động mạch bị cắt bỏ bên này. Bác sĩ Quyết cho biết ca phẫu thuật rất phức tạp và đã thành công ngoài mong đợi.

Đây cũng là kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại Nghệ An, là thành công bước đầu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trong việc chủ động phẫu thuật nối vi phẫu các chi, thể bị đứt rời.

Hiện sức khỏe bệnh nhân Quỳnh tiến triển tốt và dự kiến sẽ được xuất viện sau một tuần nữa.

Tin, ảnh: Phạm Đức

>> Phẫu thuật thành công khối u bướu trên mặt
>> Phẫu thuật thành công một ca u não hiếm gặp
>> Phẫu thuật thành công ca thay khớp háng
>> Cứu sống bệnh nhân hở van động mạch chủ rất nặng
>> Cứu sống bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ bụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.