Vẫn còn trẻ tử vong sau tiêm vắc xin, gây tâm lý e ngại

14/05/2016 16:51 GMT+7

Sáng nay (14.5), tại lễ mít tinh và tuần hành hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2016, ở Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, vẫn còn trẻ tử vong sau tiêm vắc xin .

Ô Nguyễn Thanh Long cho biết, từ năm 1985 đến nay, ở nước ta đã có hàng trăm triệu liều vắc xin miễn phí được tiêm cho trẻ em và phụ nữ để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi, viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, rubella...
Theo ông Long, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi… đã giảm hàng trăm lần so với trước khi triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng...
Tuy nhiên, ông Long cho biết, hàng năm vẫn còn 3 - 5% số trẻ em dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ; khoảng 10% trẻ 18 tháng chưa được tiêm nhắc các mũi vắc xin sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván; 5 - 10% số huyện chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng theo kế hoạch.
Trong thời gian qua, vẫn còn một số ít trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vắc xin, gây tâm lý e ngại đối với các bậc phụ huynh và xã hội.Thay mặt Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long kêu gọi các ngành, tổ chức và các địa phương tăng cường đầu tư và tuyên truyền tốt hơn cho công tác tiêm chủng mở rộng. Các bậc cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Mỗi một cán bộ y tế cần nâng cao trách nhiệm, vững tay nghề, nắm bắt được quy trình, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả.
Tuần lễ tiêm chủng là sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, hướng tới việc bảo vệ cuộc sống cộng đồng bằng vắc xin phòng bệnh thông qua tiêm chủng. Hiện đã có 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên ở cả 5 châu lục hưởng ứng sự kiện này.
Tuần lễ tiêm chủng năm 2016 do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động, với chủ đề “Chung tay cùng Tiêm chủng bảo vệ cộng đồng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.