Giá USD hôm nay 1.10.2020: Thị trường tự do tăng trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/10/2020 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 1.10 trong và ngoài nước tăng, giảm nhẹ. Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế dự kiến sẽ có biến động trong tháng 10 trước những thông tin xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ngày 1.10, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD, xuống còn 23.213 đồng/USD. Kết thúc tháng 9, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng. Giá USD của các ngân hàng thương mại cũng giảm 10 đồng/USD, Vietcombank mua vào 23.060 đồng và bán ra 23.270 đồng/USD. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng nhẹ 10 đồng/USD, lên 23.215 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.245 đồng/USD.
Trên thị trường tự do, giá USD biến động không ngừng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index sau khi tăng mạnh lên 94,2 điểm đã giảm nhanh xuống 93,7 điểm và sau đó tăng lại 93,86 điểm. Đồng bạc xanh biến động quanh những thông tin về cuộc tranh luận của 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump, đảng Cộng hòa, và ông Joe Biden, đảng Dân chủ, liên tục ngắt lời, công kích lẫn nhau khi bất đồng về đại dịch Covid-19, chăm sóc y tế và kinh tế.
Theo kết quả khảo sát do CNN Poll kết hợp với SSRS thực hiện, 6 trong số 10 người đã theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên Donald Trump và Joe Biden nhận định cựu Phó Tổng thống Joe Biden là người đã làm tốt hơn và chiến thắng. Chỉ có 28% cho rằng ông Trump chiến thắng. Trước đó, theo cuộc khảo sát cũng thực hiện trên nhóm cử tri này trước tranh luận, 56% nghiêng về ông Biden và 43% chọn ông Trump.
Dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán khi thị trường dấy lên hy vọng sẽ có gói kích thích kinh tế trước ngày bầu cử Tổng thống 3.11. Chỉ số Dow Jones tăng 329,04 điểm, tương đương 1,2%, lên 27.781,7 điểm; S&P 500 tăng 27,53 điểm, tương đương 0,83%, lên 3.363 điểm; Nasdaq tăng 82,26 điểm, tương đương 0,74%, lên 11.167,51 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.