Tạm giữ 2 nghi can đập phá nhà dân chỉ vì bị nhắc nhở chạy xe nhanh

07/08/2023 20:00 GMT+7

Bị nhắc nhở vì chạy xe nhanh qua khu vực dân cư có nhiều trẻ em, Tiếng và Thịnh mang hung khí đến chém, đập phá làm hư hại tài sản nhà dân. Cả hai bị Công an Q.12 (TP.HCM) bắt giữ.

Ngày 7.8, Công an Q.12 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Dương Nhật Tiếng (22 tuổi) và Nguyễn Công Thịnh (21 tuổi, cùng quê Trà Vinh, tạm trú Q.12) để điều tra, làm rõ vụ việc dùng hung khí chém, đập phá nhà dân gây hư hại tài sản.

Tạm giữ hai nghi can mang hung khí đập phá nhà dân chỉ vì lời nhắc nhở - Ảnh 1.

Tiếng (trái) và Thịnh tại trụ sở công an

C.T.V

Bước đầu, Tiếng và Thịnh khai đã chạy xe máy tốc độ cao, không bật đèn và nẹt pô trên đường TL54, P.Thạnh Lộc (Q.12) nên bị người dân sống tại đây nhắc nhở. 

Sau khi rời đi ít phút, Thịnh chạy xe máy không biển số chở Tiếng cầm dao quay lại đường TL54, chém cửa cuốn, sau đó đập bể cửa kính phía trong nhà một người dân.

Trước đó, Thanh Niên đưa tin, hơn 21 giờ ngày 5.8, nhóm người gồm 2 nam và 2 nữ chở nhau trên xe máy đi vào đường TL54. 

Thấy nhóm người chạy xe khá nhanh, sợ va trúng trẻ nhỏ đang chơi trên đường, cư dân nhắc họ chạy chậm lại. Bị nhắc nhở, nhóm người này phản ứng rồi rời đi. Ít phút sau, 2 người đàn ông trong nhóm quay lại.

Thấy những người này có hung khí, vợ chồng anh T. cùng con nhỏ vào nhà bấm hạ cửa cuốn. Tuy nhiên, một người đến chém liên tiếp vào cửa cuốn, sau đó chém, đập bể cửa kính phía trong. Trước khi bỏ đi, người này chém hư hỏng chậu hoa, camera gắn trên tường nhà anh T.

Theo trình báo, cửa kính căn nhà bị chém, đập bể ước tính trị giá hơn 40 triệu đồng. 

Qua truy xét, công an xác định Tiếng và Thịnh là 2 nghi can gây ra vụ việc nên đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Vụ việc nhà dân trên đường TL54, Q.12 bị đập phá, chém gây hư hại tài sản đang được công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.