Tạo sự đã rồi đắc dụng

16/08/2023 18:17 GMT+7

Ả Rập Xê Út đã khiến cả Mỹ lẫn Israel không hài lòng khi lần đầu tiên cử đại sứ không thường trú ở Palestine và tổng lãnh sự ở thành phố Jerusalem.

Việc này xảy ra trong bối cảnh Israel tiếp tục gây khó cho quá trình hình thành nhà nước Palestine độc lập, coi Jerusalem là thủ đô; phía Mỹ cũng không thúc đẩy việc hình thành nhà nước Palestine độc lập và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Việc này còn diễn ra gần như ngay sau khi Israel tuyên bố không đồng ý để cho Ả Rập Xê Út mở tổng lãnh sự quán ở Palestine đóng trụ sở tại Jerusalem, trong bối cảnh rò rỉ những đồn thổi đầu tiên về khả năng Israel và Ả Rập Xê Út nhờ vai trò ngoại giao trung gian của Mỹ tiến tới thỏa thuận về thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nhau.

Tất cả các quốc gia Ả Rập đều công nhận Nhà nước Palestine. Palestine có đại sứ quán ở Ả Rập Xê Út. Việc Israel không công nhận Nhà nước Palestine và không xúc tiến quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho căng thẳng dai dẳng lâu nay giữa Israel và Palestine nên cho tới nay mới chỉ có rất ít quốc gia Ả Rập bình thường hóa quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Chủ ý của Ả Rập Xê Út với việc cử đại sứ và tổng lãnh sự không thường trú ở Palestine và thành phố Jerusalem là tạo sự đã rồi trước khi đưa đẩy tiến trình đàm phán với Israel về bình thường hóa quan hệ ngoại giao chính thức đến kết quả cuối cùng. Ả Rập Xê Út chủ định thể hiện là dù có bình thường hóa quan hệ với Israel thì cũng không thay đổi quan điểm và mức độ ủng hộ Palestine. Vương triều này muốn làm cho Israel thấy kể cả khi hai nước có công nhận lẫn nhau thì Ả Rập Xê Út vẫn thôi thúc Israel giải quyết hòa bình căng thẳng với Palestine. Đồng thời, bằng động thái này, Ả Rập Xê Út còn có thể gia tăng sức ép đối với Israel cả trong đàm phán hiện tại lẫn sau này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.