Tập thể dục có thể bị đột quỵ nếu mắc bệnh này

Trà Linh
Trà Linh
22/06/2023 00:06 GMT+7

Một nghiên cứu mới cảnh báo tập thể dục có thể gây đột quỵ ở những người bị bệnh tắc nghẽn động mạch cảnh.

Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Kharagpur (Ấn Độ) cho biết tập thể dục mang lại lợi ích sức khỏe gần như cho tất cả mọi người, tuy nhiên có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân mắc chứng tắc nghẽn động mạch cảnh, theo trang tin Talker.

Cụ thể, nhóm học giả Ấn Độ đã phát hiện ra rằng nhịp tim tăng lên khi tập thể thao có thể khiến bệnh nhân mắc chứng tắc động mạch cảnh nghiêm trọng bị đột quỵ. Tuy nhiên, đối với người khỏe mạnh hoặc bệnh nhân chỉ bị tắc động mạch nhẹ, tập thể dục có lợi cho việc duy trì lưu lượng máu tối ưu.

Tập thể dục có thể gây đột quỵ nếu mắc bệnh này - Ảnh 1.

Tập thể dục có lợi cho việc duy trì lưu lượng máu tối ưu

SHUTTERSTOCK

Giải thích rõ hơn về việc bệnh nhân mắc chứng tắc nghẽn động mạch cảnh nặng có thể bị đột quỵ khi tập thể dục, nhóm nghiên cứu giải thích rằng đây là động mạch cung cấp lưu lượng máu đến các mô trên khuôn mặt và não, nằm ở cả hai bên cổ.

Khi chất béo, cholesterol và các phần tử khác tích tụ bên trong thành động mạch cảnh, chúng tạo thành mảng bám và làm hẹp động mạch. Tình trạng hẹp rất nguy hiểm vì nó hạn chế lưu lượng máu đến não, có thể dẫn tới tình trạng não bị thiếu oxy và gây ra đột quỵ.

Ở những bệnh nhân khỏe mạnh, nhịp tim tăng cao khi tập thể thao sẽ làm tăng và ổn định lực cản của máu tác động lên thành mạch, giảm nguy cơ hẹp. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân đã bị hẹp động mạch cảnh, nó không có lợi.

Tiến sĩ Somnath Roy, tác giả nghiên cứu, cho biết: "Tập thể dục cường độ cao cho thấy tác dụng phụ nguy hiểm đối với bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh từ mức độ trung bình trở lên. Nó làm tăng đáng kể áp lực cho vùng hẹp, điều này có thể khiến chỗ hẹp bị vỡ".

"Phần mảng bám trên thành mạch sau khi bị vỡ có thể theo máu chảy đến não, làm tắc nghẽn và gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ", tiến sĩ Roy nói thêm và cho biết những người bị tắc nghẽn động mạch cảnh từ trung bình đến nặng nếu muốn tập thể dục thì nên có sự tư vấn và giám sát từ chuyên gia y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.