Tàu chiến Mỹ bắn hạ nhiều UAV phóng từ Yemen trên biển Đỏ

23/11/2023 10:00 GMT+7

Quân đội Mỹ tại biển Đỏ đã bắn rơi nhiều máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Yemen trong vụ tấn công mới nhất.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 23.11 thông báo tàu khu trục USS Thomas Hudner đang trong nhiệm vụ tuần tra tại biển Đỏ đã bắn rơi các UAV tấn công một chiều, được phóng từ khu vực của lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Tàu chiến Mỹ và thủy thủ đoàn không bị thiệt hại hay ảnh hưởng gì, theo thông báo trên mạng xã hội X.

Tàu chiến Mỹ tại biển Đỏ bắn hạ nhiều UAV phóng từ Yemen - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Thomas Hudner bắn pháo chống UAV trong một cuộc tập trận bắn đạn thật

HẢI QUÂN MỸ

Từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, Mỹ đã điều các nhóm tác chiến tàu sân bay và lực lượng đến khu vực nhằm răn đe các nhóm khác không leo thang xung đột. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria cũng liên tục bị tấn công, buộc nước này có các hành động đáp trả.

Trong ngày 22.11, Houthi thông báo đã phóng các tên lửa về phía những mục tiêu quân sự tại thành phố Eilat ở miền nam Israel. Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố chiến đấu cơ F-35 đã bắn hạ một tên lửa hành trình đang bay đến ở trên biển Đỏ, gần thành phố Eilat.

Tờ The Times of Israel đưa tin Houthi đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV vào Eilat từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát vào tháng 10. Toàn bộ đều bay chệch mục tiêu hoặc bị ngăn chặn, tờ báo viết.

Bất ngờ năng lực quân sự Houthi qua hình ảnh bắt tàu hàng trên biển Đỏ

Hôm cuối tuần qua, Houthi bắt giữ một tàu hàng có liên quan Israel tại biển Đỏ với thủy thủ đoàn 25 người. Houthi ngày 22.11 cảnh báo các đồng minh của Israel rằng tàu hàng của họ đi qua eo biển Bab al-Mandab ở cửa ngõ biển Đỏ là mục tiêu hợp thức, theo AFP.

Houthi đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen và chiến đấu chống liên minh quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từ năm 2015. Lực lượng này đã tuyên bố là một phần của "trục kháng chiến", trong đó còn có các nhóm do Iran hậu thuẫn tại Syria, Li Băng và Iraq, để chống lại Israel.

Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi đã tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào miền nam Israel cho đến khi nước này ngừng tấn công Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.