Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã tới Hàn Quốc lần đầu sau 4 thập niên

18/07/2023 17:55 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, một tàu ngầm Mỹ trang bị tên lửa đạn đạo lắp đầu đạn hạt nhân (SSBN) đến Hàn Quốc hôm nay 18.7, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân Mỹ thăm cảng Hàn Quốc   - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chuyến thăm cảng của tàu ngầm USS Kentucky

HẢI QUÂN MỸ

Ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã xác nhận chuyến thăm hiếm hoi của một tàu ngầm Mỹ trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

"Vào thời điểm chúng ta đang nói chuyện ở đây, một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đang cập cảng Busan vào hôm nay 18.7", Reuters dẫn lời ông Campbell nói tại cuộc họp báo ở Seoul. Điều phối viên Nhà Trắng đến Hàn Quốc để tham dự cuộc thảo luận của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) đầu tiên với các quan chức chính quyền Seoul.

Nhóm Tham vấn Hạt nhân được thành lập với mục tiêu tăng cường sự phối hợp của liên minh Hàn-Mỹ trong bối cảnh bùng nổ xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Vì sao Triều Tiên tập trung phát triển tên lửa nhiên liệu rắn?

Sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tuần trước, CHDCND Triều Tiên hôm 17.7 lên án NCG vì hành động thảo luận công khai việc sử dụng hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng cảnh báo liên minh Hàn-Mỹ không nên tiếp tục hành động phô diễn sức mạnh quân sự, bao gồm các chuyến thăm cảng Hàn Quốc của tàu ngầm Mỹ.

Ông Campbell không tiết lộ tên tàu ngầm Mỹ đang đến cảng Busan. Sau đó, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chuyến thăm của tàu ngầm và tên của nó là USS Kentucky, một tàu SSBN lớp Ohio.

Các tàu SSBN của Hải quân Mỹ dựa vào năng lực tàng hình để đảm bảo sự an toàn của bản thân con tàu và khả năng phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân khi nổ ra xung đột. Những con tàu dạng này hiếm khi công khai xuất hiện tại các cảng nước ngoài.

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, Mỹ cam kết tăng cường việc triển khai các tài sản chiến lược đến Hàn Quốc, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay ném bom tầm xa.

Hải quân Mỹ hiện có 14 tàu SSBN. Trong đó, tàu ngầm lớp Ohio có thể mang theo 20 tên lửa Trident II D5, với mỗi quả có thể phóng tối đa 8 đầu đạn hạt nhân tấn công mục tiêu ở khoảng cách đến 12.000 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.