Tàu ra đảo Phú Quốc tạm ngưng hoạt động, phà chỉ vận chuyển xe chở hàng

26/09/2023 08:38 GMT+7

Do thời tiết xấu, từ sáng 26.9, toàn bộ các tuyến tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) phải tạm ngừng hoạt động.

Sáng 26.9, tin từ đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc, do thời tiết xấu, toàn bộ các tuyến tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc phải tạm ngừng hoạt động. Khi thời tiết tốt, các tuyến tàu ra đảo Phú Quốc sẽ hoạt động trở lại. Riêng đối với các tuyến phà, chỉ cho phép chở xe chở hàng.

Tàu ra đảo Phú Quốc tạm ngưng chạy, phà chỉ vận chuyển xe chở hàng - Ảnh 1.

Bến tàu Bãi Vòng (TP.Phú Quốc) tạm ngưng hoạt động từ sáng 26.9

HOÀNG TRUNG

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 26.9, vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc nhiều mây, có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng có gió lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 - 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1 - 2 m, biển động nhẹ.

Tàu ra đảo Phú Quốc tạm ngưng chạy, phà chỉ vận chuyển xe chở hàng - Ảnh 2.

Trời mưa to và gió mạnh trên địa bàn Phú Quốc vào sáng 26.9 khiến học sinh đến trường khá khó khăn

HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 26.9, tại TP.Phú Quốc, trời mưa rất to kèm theo gió mạnh. Các tuyến đường lớn trên đảo đều rất ít phương tiện và người lưu thông. Tại các phòng vé và các đại lý vé tàu và phà, nhân viên khẩn trương làm các thủ tục hoàn vé, trả vé cho hành khách. Vì lý do thời tiết nên các hãng tàu miễn phí trả vé cho hành khách và ưu tiên cho hành khách đi các chuyến tàu kế tiếp khi thời tiết tốt và tàu hoạt động trở lại.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.