Tàu sân bay Mỹ tiếp tục ở lại Địa Trung Hải giữa căng thẳng Nga-Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
29/12/2021 09:25 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S Truman tiếp tục ở lại Địa Trung Hải và hoãn kế hoạch đến Trung Đông, giữa lúc các đồng minh châu Âu lo sợ Nga tấn công Ukraine.

Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman lúc khởi hành từ thành phố thành phố Norfolk thuộc bang Virginia vào ngày 1.12 để thực hiện chuyến hải hành theo định kỳ

Hải quân Mỹ

Lệnh trên của Bộ trưởng Austin được một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ ngày 28.12, theo AFP. Vị quan chức cho biết thêm “việc thay đổi kế hoạch phản ánh nhu cầu hiện diện liên tục ở châu Âu và cần thiết cho việc trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi về cam kết phòng thủ tập thể của chúng tôi”.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S Truman khởi hành từ căn cứ nhà ở thành phố Norfolk thuộc bang Virginia vào ngày 1.12 để thực hiện chuyến hải hành theo định kỳ. Hồi tuần rồi, nhóm tàu này đã thực hiện cuộc tập trận chung với quân đội Tunisia trước khi di chuyển về phía đông.

Mỹ thay đổi kế hoạch triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, dù nước này và Nga đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại ở Geneva vào ngày 10.1.2022 để thảo luận về an ninh châu Âu và xung đột liên quan Ukraine.

Nga rút hơn 10.000 quân sau cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

Giới chức phương Tây gần đây cho rằng Nga tập trung hàng chục ngàn binh sĩ gần biên giới Ukraine và lo sợ Moscow chuẩn bị cho một cuộc tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putinđã bác bỏ thông tin trên. “Đó không phải là lựa chọn của chúng tôi, chúng tôi không muốn điều này”, Tổng thống Putin trả lời câu hỏi về nguy cơ xung đột với Ukraine tại cuộc họp báo thường niên ngày 23.12. Mặt khác, ông Putin cho rằng NATO đã liên tiếp mở rộng sau Chiến tranh lạnh và Moscow cần phản ứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.