Thành công của nhiều nữ doanh nhân truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp

06/10/2023 18:00 GMT+7

Chiều 5.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 90 nữ doanh nhân tiêu biểu là thành viên của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng gần 10 năm thành lập, VAWE đã có 33 hội trực thuộc ở 33 tỉnh thành với hơn 8.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề, sử dụng hàng triệu lao động, đóng góp hàng trăm ngàn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa trên mọi miền đất nước. Theo Chủ tịch nước, đây là những kết quả thiết thực, rất đáng khích lệ của VAWE và các nữ doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt nữ doanh nhân là hội viên của VAWE

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt nữ doanh nhân là hội viên của VAWE

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, trở thành điểm sáng về những nỗ lực trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch.

"Trong thành quả chung ấy có sự đóng góp quan trọng từ những nỗ lực bền bỉ của các nữ doanh nhân Việt Nam... Các chị đã kiên trì, bền bỉ vượt qua bão táp thương trường bằng quyết tâm rất cao và sự dẻo dai hiếm có. Tôi thực sự khâm phục, tự hào và cảm động về những thành tích các chị đã đạt được", Chủ tịch nước bày tỏ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ các sản phẩm do nữ doanh nhân làm ra đã trở thành niềm tự hào của người Việt Nam trên thế giới, có những món quà khi đưa ra nước ngoài tặng khách quốc tế, người ta rất khâm phục bàn tay khéo léo của người thợ, của doanh nghiệp Việt Nam đã làm ra.

"Thành công và con đường đi đến thành công ấy của nữ doanh nhân ngồi đây và nhiều doanh nhân nữ khác không có mặt hôm nay như: chị Thái Hương, chị Cao Ngọc Dung, chị Nguyễn Thị Nga, chị Nguyễn Thị Hoa Lệ, chị Đỗ Hữu Phương Anh, chị Hồ Kim Liên, chị Nguyễn Thị Bảo Hiền… là con đường đầy gian nan, không chỉ có hoa hồng mà rất gập ghềnh, khúc khuỷu, rất gian truân và đòi hỏi nhiều nỗ lực; là những câu chuyện có sức truyền cảm hứng to lớn đối với xã hội và thế hệ trẻ đang bắt đầu khởi dựng doanh nghiệp, mong muốn trở thành doanh nhân", Chủ tịch nước ghi nhận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn VAWE ngày càng phát triển mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới hoạt động và kết nạp được nhiều hội viên là nữ doanh nhân, nữ cán bộ quản lý doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Tôi mong Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam sẽ là nơi nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ, của nữ doanh nhân và quan trọng hơn nữa là truyền đi cảm hứng mạnh mẽ về sự nỗ lực vươn lên khích lệ các bạn trẻ cả nam và nữ làm giàu chính đáng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kỳ vọng

Cam kết hành động vì phát triển bền vững

Chia sẻ tại cuộc gặp, Anh hùng lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE), cho biết đây là tổ chức đại diện cho lực lượng nữ doanh nhân Việt Nam, hoạt động theo tôn chỉ tập hợp, đoàn kết phát huy tài năng trí tuệ của hội viên, đội ngũ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Anh hùng lao động Thái Hương báo cáo các hoạt động của VAWE với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Anh hùng lao động Thái Hương báo cáo các hoạt động của VAWE với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ảnh: TH

Nhiều hội viên VAWE đạt những thành tựu lớn, được vinh danh các danh hiệu cao quý, giải thưởng quốc tế: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; TOP 50 doanh nhân quyền lực châu Á; Giải Vàng Doanh nhân xuất sắc Stevie Award; Giải thưởng Doanh nhân có trách nhiệm cộng đồng (châu Á); Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu... Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp hội viên được công nhận là Thương hiệu quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo VAWE và các hội viên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo VAWE và các hội viên

Ảnh: TH

Anh hùng lao động Thái Hương nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của VAWE là xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân đủ bản lĩnh, đủ khả năng và có trình độ để tiếp thu những cuộc cách mạng to lớn mà thế giới đã đạt được trên nền tảng phát triển bền vững. Theo đó, VAWE xác định chủ đề xuyên suốt là: Nữ doanh nhân VAWE - cam kết hành động vì phát triển bền vững.

Hiện nay, VAWE có những tầng lớp doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tạo ra các sản phẩm thiết yếu, mang lợi thế của Việt Nam trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, thực phẩm sạch... mang lại giá trị to lớn, bảo đảm tính căn cơ và bền vững cho sức khỏe toàn dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm các hội viên VAWE dự cuộc gặp mặt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm các hội viên VAWE dự cuộc gặp mặt

Ảnh: TH

Ngoài ra, VAWE đã và đang xây dựng vị thế quốc tế và có tiếng nói trong trường quốc tế. Trong tháng 3 và tháng 5 vừa qua, VAWE đã làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp phụ nữ Cuba; Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới WTO; tiếp đại diện Quỹ châu Á Thái Bình Dương - Canada.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.