Thanh Hóa cam kết tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp và doanh nhân

13/10/2023 06:38 GMT+7

Đó là cam kết của ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

Tối 12.10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa tham dự và trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh này.

Thanh Hóa tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp và doanh nhân - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 doanh nhân tiêu biểu

MINH HẢI

Phát biểu trước hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thời gian qua đã vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 và các biến động của tình hình thế giới để tiếp tục sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

"Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên gặp gỡ đại diện doanh nghiệp để kịp thời động viên và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững" ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho biết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của doanh nghiệp.

Thanh Hóa tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp và doanh nhân - Ảnh 2.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023

MINH HẢI

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 27.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2018 - 2023; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 36 doanh nhân có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh năm 2023 cho 50 doanh nghiệp; tặng cup doanh nhân xứ Thanh năm 2023 cho 41 doanh nhân.

Trong khuôn khổ buổi tôn vinh, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ tổng cộng số tiền 2,3 tỉ đồng để xây dựng 46 ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.