Thanh Hóa: Mưa lũ làm 3 người chết, gần 4.000 ha cây trồng bị ngập úng

30/09/2023 17:29 GMT+7

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25 - 29.9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến 3 người chết, gần 4.000 ha cây trồng các loại bị ngập úng.

Ngày 30.9, thông tin tổng hợp của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 25 - 29.9 gây thiệt hại cả về người và tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Thanh Hóa: Mưa lũ làm 3 người chết, gần 4.000 ha cây trồng bị ngập úng - Ảnh 1.

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25 - 29.9 gây thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

MINH HẢI

Theo đó, có 3 người dân bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất đá ở các huyện miền núi, làm hư hỏng 80 ngôi nhà của người dân; 7 trường học bị hư hỏng nhẹ.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập úng, tổng diện tích cây nông nghiệp bị ngập gần 4.000 ha, trong đó có hơn 1.100 ha lúa; hơn 2.800 ha các loại rau màu và cây trồng khác.

Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng do sạt lở, như các tuyến quốc lộ 15C, 217, 217B, 16, 47, và 47C, với tổng chiều dài sạt lở, hư hỏng hơn 330 m; nhiều tuyến tỉnh lộ cũng bị sạt lở, hư hỏng với tổng chiều dài gần 200 m.

Mưa lũ cũng khiến nhiều đoạn đê bị sạt lở, hư hỏng, như đê sông Hoàng (đoạn qua xã Đông Ninh, H.Đông Sơn); đê sông Bưởi (đoạn qua các xã Thạch Định, Thành Hưng, H.Thạch Thành); đê sông Mã (đoạn qua xã Hoằng Xuân, H.Hoằng Hóa)...

Xem nhanh 20h: Tin tức thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.