Thành phố Thụy Điển khuyến khích người dân chào hỏi nhau để bớt cô đơn

22/11/2023 17:41 GMT+7

Người dân ở một thành phố của Thụy Điển được khuyến khích chào hỏi nhau để xua đi phần nào cảm giác cô đơn trong mùa đông tối tăm và lạnh lẽo, khi mặt trời chỉ chiếu sáng khoảng 3 giờ mỗi ngày.

Mùa đông kéo dài và hầu như không thấy ánh sáng mặt trời là đặc trưng ở Bắc Âu, nhất là các vùng gần cực bắc. Trong khi nhiều người ở đây có những sở thích riêng để vượt qua mùa đông – bơi trong băng, trượt tuyết băng đồng, đi bộ trên “con đường băng” ra các đảo – họ vẫn phải chống chọi với một vấn đề khác: sự cô đơn.

Theo tường thuật của báo The Guardian ngày 21.11, giới chức thành phố Lulea ở miền bắc Thụy Điển gần đây đã khởi động một chiến dịch nhằm giúp cư dân tại đây phần nào vơi bớt nỗi cô đơn trong mùa đông: Sag hej! (tiếng Thụy Điển có nghĩa là "nói xin chào").

Những người tổ chức chiến dịch "Sag hej!" cho biết mục đích là tạo ra một thành phố thân thiện hơn bằng cách thúc đẩy mọi người hướng tới những tương tác xã hội nhỏ nhưng có ý nghĩa. Quảng cáo đã được chạy trên xe buýt và các buổi hội thảo được tổ chức ở trường học để quảng bá chiến dịch.

Thành phố Thụy Điển khuyến khích người dân chào nhau để bớt cô đơn trong mùa đông - Ảnh 1.

Người dân ở Lulea trong mùa đông

THE GUARDIAN

"Thật sự rất tốt khi mọi người chào nhau. Điều đó có nghĩa là những người gặp nhau, không biết nhau, trở nên hạnh phúc hơn một chút", ông Pontus Wikström, 61 tuổi, trưởng nhóm tắm mùa đông Kallis Lulea, cho biết.

Nghiên cứu gần đây cho thấy 45% trong số những người từ 16 đến 29 tuổi ở Lulea đang gặp vấn đề do cô đơn. Trong số những người từ 85 tuổi trở lên, tỷ lệ này thấp hơn nhiều – 39% ở phụ nữ và 26% ở nam giới.

Ông Micael Dahlen, giáo sư về an sinh, phúc lợi và hạnh phúc tại Trường Kinh tế Stockholm, nói rằng trong khi sự cô đơn - đặc biệt là ở giới trẻ - là vấn đề toàn cầu, thì có lẽ Thụy Điển, với mùa đông tối tăm và lạnh lẽo, nhận thức rõ ràng hơn về điều đó.

"Hiện tại, tình trạng cô đơn và cô lập là những vấn đề lớn tại bất kỳ thời điểm nào trong năm ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Chúng xuất hiện cùng thời đại chúng ta đang sống, lối sống mà chúng ta áp dụng, ở nơi chúng ta không nhất thiết phải gặp nhau với mức độ như trước đây. Điều này càng rõ ràng hơn vào mùa đông khi chúng ta ít ở ngoài trời hơn, ít giao lưu hơn", ông cho biết.

Vì sao Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?

Bà Asa Koski, người làm việc cho thành phố Lulea, đã nảy ra ý tưởng về chiến dịch "Sag hej!". Bà muốn thành phố, nơi đang trải qua thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng khi cố gắng thu hút hàng chục nghìn cư dân mới đến làm việc trong ngành công nghiệp “xanh” và các ngành dịch vụ khác, không trở nên rời rạc hơn nữa.

“Chúng tôi không chỉ muốn Lulea sẽ phát triển như một thành phố; chúng tôi muốn Lulea trở thành một thành phố dễ chịu, an toàn và thân thiện, nơi có văn hóa, hoạt động giải trí và thể thao", bà Koski cho biết.

"Nghiên cứu cho thấy việc chào hỏi có ảnh hưởng đến sức khỏe và thường ảnh hưởng đến mong muốn giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bạn chào hàng xóm, bạn sẽ có nhiều khả năng giúp đỡ họ hơn", bà cho hay.

Người Thụy Điển có truyền thống giữ khoảng cách đáng kể giữa các cá nhân, trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày, từ việc định hướng lối đi trong siêu thị đến việc chờ ở trạm xe buýt. Do đó, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, nhiều người đã nói đùa rằng chuyện giãn cách xã hội không có gì lạ với người Thụy Điển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.