15 thủy quân lục chiến bị thương tại căn cứ quân sự Mỹ

14/09/2017 08:22 GMT+7

Một sự cố liên quan đến xe tấn công đổ bộ đã xảy ra tại Trại Pendleton ở bang California (Mỹ) làm 15 lính thủy quân lục chiến bị thương.

Theo đài RT dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ ngày 14.9, sự cố tại căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton nằm ở phía bắc thành phố San Diego xảy ra vào khoảng 9 giờ 33 phút sáng 13.9 (giờ Mỹ).
Chiếc xe thiết giáp đổ bộ đang tham gia một đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đã đột ngột bốc cháy, quan chức trên cho hay song không tiết lộ thông tin cụ thể.
Các quân nhân bị thương thuộc Sư đoàn thủy quân lục chiến số 1 và tất cả hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Trang web MarineTimes dẫn lời một phát ngôn viên của Sư đoàn thủy quân lục chiến số 1 cho biết 5 quân nhân đang trong tình trạng nguy cấp, và 5 quân nhân khác trong tình trạng nghiêm trọng.
Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân của sự cố.
Đây là sự cố huấn luyện lớn thứ 3 của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong 3 tháng qua. Vào tháng 8, 3 binh sĩ đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay MV-22B Osprey rơi ngoài khơi Úc; và 15 lính thủy và 1 thủy thủ đã thiệt mạng vào tháng 7 khi một chiếc máy bay KC-130T bị rơi ở Mississippi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.