400 cánh cửa bí ẩn trên miệng núi lửa

21/10/2017 11:57 GMT+7

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện khoảng 400 cấu trúc đá kỳ lạ nằm trên các miệng núi lửa ở sa mạc Harrat Khaybar hẻo lánh của Ả Rập Xê Út .

Theo tờ Daily Mail, những cấu trúc này có hình thù như cánh cửa kép, được nhìn thấy qua hình ảnh từ vệ tinh của Google Earth. Cấu trúc nhỏ nhất dài khoảng 13 m, trong khi có cái dài đến 518 m. Giới chuyên gia cho rằng chúng có thể được xây dựng từ 7.000 năm trước.
Tuy nhiên, Giáo sư David Kennedy thuộc Đại học Tây Úc cho biết niên đại chính xác cũng như mục đích của những cấu trúc đá này vẫn còn là bí ẩn. Trên thực tế, chưa có cuộc khảo sát thực địa quy mô nào diễn ra tại đây.

tin liên quan

Bất thường ở siêu núi lửa Yellowstone
Siêu núi lửa Yellowstone ở công viên quốc gia Mỹ cùng tên đã trải qua nửa tháng hỗn loạn với những cơn địa chấn nối tiếp nhau, làm dấy lên quan ngại “quái vật dưới lòng đất” có thể thức tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.