Ai cung cấp hàng ngàn tài liệu mật của CIA cho WikiLeaks?

09/03/2017 14:20 GMT+7

Các nhân viên làm việc theo hợp đồng cho chính phủ Mỹ có thể đã cung cấp tài liệu mật về các công cụ tấn công mạng của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho WikiLeaks, các quan chức Mỹ tiết lộ.

Từ ngày 8.3, tổ chức WikiLeaks bắt đầu công bố loạt hồ sơ mật “Vault 7” và trong đợt công bố đầu tiên có 8.761 tài liệu về hoạt động tấn công mạng của CIA. Theo tài liệu do WikiLeaks công bố, CIA có khả năng đột nhập và kiểm soát các thiết bị được hàng tỉ người sử dụng trên toàn cầu, từ điện thoại iPhone cho đến các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google, để thu thập các tin nhắn và thông tin.
Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 8.3 cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã nắm được thông tin về vụ tuồn tài liệu của CIA ra ngoài kể từ cuối năm 2016.
Hai quan chức này tin rằng tài liệu do WikiLeaks công bố về kỹ thuật tấn công mạng của CIA trong giai đoạn 2013-2016 là thật.
CIA từ chối xác nhận độ xác thực của những tài liệu đó, nhưng cơ quan này cáo buộc việc WikiLeaks công bố hồ sơ mật là đe dọa sự an toàn của người Mỹ, giúp kẻ thù của Mỹ và gây cản trở cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Một quan chức Mỹ cho biết thêm các công ty là nhà thầu cho CIA đang kiểm tra xem liệu có phải các nhân viên của họ đã tiếp cận với các tài liệu mật và cung cấp cho WikiLeaks hay không.
Các nhân viên làm việc theo hợp đồng của chính phủ Mỹ được cho là nguồn rò rỉ thông tin nhạy cảm của chính phủ Mỹ trong những năm gần đây. Đáng chú ý nhất là trường hợp của ông Edward Snowden và ông Harold Thomas Martin, cả hai đều là nhân viên của công ty tư vấn Booz Allen Hamilton trong lúc làm nhân viên hợp đồng cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và CIA.
Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã yêu cầu cân nhắc lại việc tuyển dụng các nhân viên làm việc theo hợp đồng cho chính phủ. Hai quan chức kể trên cho hay sở dĩ có nhiều nhân viên hợp đồng có thể tiếp cận thông tin mật là bởi vì chính phủ cắt giảm ngân sách nên các cơ quan tình báo không thể tuyển dụng nhân viên chính thức.
Trước đó, WikiLeaks cho rằng CIA “mất kiểm soát” đối với kho lưu trữ tài liệu về biện pháp tấn công mạng. Trong khi đó, các cựu tin tặc, cựu nhân viên hợp đồng của chính phủ thì có thể tiếp cận, nắm giữ số tài liệu này dù không được phép và một trong số những người này đã cung cấp tài liệu cho WikiLeaks.
Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump “cực kỳ quan ngại” về vụ rò rỉ tài liệu của CIA cho WikiLeaks. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cảnh báo bất kỳ ai rò rỉ thông tin mật sẽ bị trừng trị thích đáng theo pháp luật, theo Reuters.

tin liên quan

Báo Mỹ: Làm sao để không bị CIA nghe lén?
WikiLeaks mới đây công bố một loạt tài liệu gây chấn động cho thấy CIA có thể xâm nhập vào mọi thiết bị kết nối internet, thậm chí cả tivi, để nghe lén. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi bị nghe trộm?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.