ASEAN hợp tác chống khủng bố

31/07/2017 06:51 GMT+7

Đại diện của 4 nước ASEAN gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines cùng Úc và New Zealand nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố sau hội nghị tại TP.Manado (Indonesia).

Theo Reuters, Bộ Điều phối an ninh, pháp lý và chính trị Indonesia thông báo 6 quốc gia sẽ phối hợp kiểm soát biên giới, giải quyết vấn đề nhập cư, chia sẻ thông tin và ngăn chặn nguồn tài chính cho khủng bố...
Cuộc họp tại Manado được tiến hành nhằm tìm kiếm biện pháp ứng phó mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi nhóm vũ trang Maute tuyên bố trung thành với IS dấy loạn chiếm TP.Marawi, Philippines từ tháng 5.

tin liên quan

Giao tranh Marawi làm gia tăng nguy cơ tấn công ở Đông Nam Á

Cuộc giao tranh ở thành phố Marawi thuộc miền nam Philippines vừa làm thay đổi diện mạo chủ nghĩa cực đoan ở Đông Nam Á, có thể khiến các phần tử cực đoan xích lại gần nhau và gây ra thêm nhiều vụ tấn công bạo lực.

Nhà chức trách ước tính khoảng 510 người Indonesia gia nhập IS và 20 tay súng nước này đã đến Marawi.
Sau 2 tháng giao tranh, các tay súng thân IS vẫn đang bám trụ tại một số khu vực ở Marawi. Hồi cuối tuần, cảnh sát Philippines kịp thời bắt giữ 59 tay súng giả dạng cảnh sát và binh sĩ để đến thành phố này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.