Biểu tình rầm rộ ủng hộ người nhập cư tại Barcelona

20/02/2017 08:37 GMT+7

Khoảng 160.000 người đã biểu tình tại TP.Barcelona, vùng Catalonia của Tây Ban Nha, vào cuối tuần qua để kêu gọi chính phủ nước này tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn.

Theo AFP, đợt xuống đường quy mô lớn này do phong trào Casa Nostra Casa Vostra (Chỗ của chúng tôi cũng là chỗ của các bạn) tổ chức, với sự ủng hộ của nhiều chính trị gia cánh tả.
Kể từ năm 2015, Tây Ban Nha bị áp định mức của EU là tiếp nhận ít nhất 16.000 người tị nạn nhưng trên thực tế chỉ đón 1.100 người. Ông Jacint Comelles, một người tham gia biểu tình tại Barcelona, kêu gọi Madrid thực hiện định mức trên và khẳng định riêng vùng Catalonia sẵn sàng nhận nhiều ngàn người.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay tại châu Âu để ủng hộ quyền lợi của người tị nạn AFP
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay tại châu Âu để ủng hộ quyền lợi của người tị nạn. Đợt xuống đường kết thúc tại một bãi biển ven Địa Trung Hải của Barcelona để tưởng nhớ hơn 5.000 người nhập cư lậu đã thiệt mạng tại vùng biển này trong năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.