Binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ lại đụng độ

16/08/2017 07:39 GMT+7

Binh sĩ Trung Quốc bị cho đã mang gậy gộc và đá xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ nên xảy ra va chạm.

Vụ việc xảy ra hôm 15.8 tại khu vực phía tây dãy Himalaya trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước tại cao nguyên Doklam do Bhutan kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Động Lãng.
Reuters dẫn nguồn tin tại New Delhi cho biết Ấn Độ phát hiện nhóm binh sĩ Trung Quốc vượt qua biên giới tại khu vực Ladakh gần hồ Pangong.
Một số binh sĩ Trung Quốc mang theo gậy sắt và đá đã va chạm với các binh sĩ Ấn Độ khiến cả hai phía đều bị thương nhẹ, theo nguồn tin đã được báo cáo về tình hình quân sự khu vực biên giới.
Một nguồn tin quân đội và một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ tại vùng Jammu và Kashmir cũng xác nhận thông tin về vụ việc.
Ấn Độ và Trung Quốc thường tố binh sĩ đối phương xâm phạm lãnh thổ nhưng hiếm khi xảy ra va chạm như lần này. Căng thẳng tại khu vực kéo dài từ tháng 6 sau khi Ấn Độ và Bhutan tố Trung Quốc xây một con đường từ thung lũng Chumbi ở Tây Tạng sang Doklam.
New Delhi điều quân đến trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự tại Doklam, gần biên ngã 3 biên giới giữa 2 nước và Bhutan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.