Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Anh cần làm mới vũ khí hạt nhân

13/02/2016 21:00 GMT+7

Anh cần phải làm mới hệ thống tên lửa hạt nhân Trident trang bị trên các tàu ngầm nếu muốn duy trì vai trò lớn trên trường quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết vào ngày 13.2.

Anh cần phải làm mới hệ thống tên lửa hạt nhân Trident trang bị trên các tàu ngầm nếu muốn duy trì vai trò lớn trên trường quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết vào ngày 13.2.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon (trái), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở NATO ngày 11.2 - Ảnh: ReutersBộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon (trái), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở NATO ngày 11.2 - Ảnh: Reuters
Chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định thay thế đội 4 tàu ngầm hạt nhân già nua có mang tên lửa hạt nhân trong năm nay và Thủ tướng Anh David Cameron quyết tâm thực hiện điều này, mặc dù vấp phải sự phản đối từ đảng Lao động (đảng đối lập), theo Reuters.
Chính phủ Anh từng cho hay việc thay thế đội tàu ngầm sẽ tiêu tốn 31 tỉ bảng Anh (gần 45 tỉ USD), trong khi đó theo Reuters ước tính tổng chi phí làm mới hệ thống Trident trang bị cho tàu ngầm tốn trên 167 tỉ bảng Anh (234 tỉ USD).
Ông Carter cho hay hệ thống vũ khí hạt nhân Trident giúp Anh “tiếp tục đóng vai trò lớn trên trường quốc tế”, giúp tăng cường “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh.
“Điều quan trọng là sức mạnh quân sự tương xứng nhau sẽ giúp chúng ta dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi phụ thuộc vào Anh, Anh phụ thuộc chúng tôi, đó là một phần mối quan hệ đăc biệt”, ông Carter cho biết thêm.
Mặc dù đa số các nghị thuộc Đảng Bảo thủ của ông Cameron ủng hộ việc duy trì vũ khí hạt nhân, nhưng lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn, lại ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân. Điều này dẫn đến sự chia rẽ giữa các nghị sĩ trong phiên họp Quốc hội hồi đầu tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.