Cặp chiến hạm Gepard cùng thủy thủ đoàn Việt Nam về nước giữa năm 2017

20/02/2017 19:30 GMT+7

Tại Abu Dhabi ngày 19.2, tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky (CH Tatarstan, Nga) cho biết cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ hai của Việt Nam đang chạy thử ở Biển Đen sẽ được bàn giao vào giữa năm 2017.

Theo trang tin PolitRossiya (Nga) ngày 19.2, ông Renat Mistahov, tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky (CH Tatarstan, Nga) đang dự Triển lãm quốc phòng lần thứ 13 IDEX-2017 tại Abu Dhabi. Khi được hỏi về tiến độ bàn giao cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ hai cho Hải quân Việt Nam, ông Mistahov nói: “Hai chiếc Gepard 3.9 đang được thử nghiệm ở Biển Đen. Chiếc thứ nhất đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, chiếc thứ hai đã qua thử nghiệm cấp nhà máy. Lịch bàn giao hai tàu chiến này dự kiến vào giữa năm 2017”.

Theo hợp đồng cung cấp cặp tàu chiến này, phía Nga đảm nhận huấn luyện cho thủy thủ đoàn Việt Nam điều khiển tàu. Dự kiến cuối quý 1.2017, các thủy thủ Việt Nam sẽ đến nơi và công tác huấn luyện đào tạo sẽ hoàn tất vào cuối quý 2. Trong quý 2, thủy thủ Việt Nam sẽ trực tiếp điều khiển tàu, theo ông Mistahov.

Ông cũng nhắc lại rằng cặp tàu chiến lớp Gepard 3.9 đầu tiên của Việt Nam đang chứng tỏ hiệu quả trong thực tế. Đó là các chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Hai chiếc này về Việt Nam năm 2011.

Việc đàm phán đặt đóng tiếp 2 chiếc Gepard 3.9 tiếp theo được tiến hành cuối năm 2011 và phía Việt Nam nêu yêu cầu tăng cường chức năng săn ngầm cho cặp tàu mới này. Có thông tin cho biết hai bên đang tiếp tục đàm phán về cặp tàu chiến Gepard thứ ba.

Lẽ ra cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai sẽ được bàn giao sớm, nhưng do phía Ukraine chậm trễ cung cấp động cơ vào turbine khí năm 2015 nên tiến độ đóng và bàn giao tàu bị chậm lại đến 2 năm, theo PolitRossiya.

Tàu Gepard 3.9 số hiệu tạm 486 đang thử nghiệm cấp nhà nước ở Novorossiysk (ảnh), còn chiếc Gepard số hiệu tạm 487 đang thử nghiệm cấp nhà máy Evgenyi/shipspotting

Tàu chiến Gepard 3.9 thuộc lớp tàu xuất khẩu 11661E, và đây là những chiếc tàu chiến đầu tiên của nhà máy Gorky được xuất khẩu sau thời Liên Xô. Tàu Gepard 3.9 có lượng choán nước 2.200 tấn, có chức năng tấn công tàu mặt nước, săn ngầm, bảo vệ lãnh hải, chống cướp biển, tuần tra, cứu hộ.

Tàu Gepard 3.9 vũ trang hệ thống tên lửa diệt hạm Uran (4 ống phóng) có tầm bắn xa tối đa 120 km (tàu Gepard của Nga trang bị tên lửa thuộc hệ thống Kalibr có tầm bắn xa hơn), 1 pháo AK-176M loại 76,2mm phía mũi tàu, 2 pháo cận chiến bắn nhanh AK-630M (loại 30 mm), 1 dàn pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma. Với phiên bản chống ngầm, tàu còn trang bị 2 dàn phóng ngư lôi (2 ống/dàn) loại 533 mm. Tàu còn có thể mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.