Catalonia trước ngưỡng cửa ly khai

12/11/2015 00:00 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 11.11 triệu tập Hội đồng Bộ trưởng để soạn thảo đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp phản đối nghị quyết của nghị viện vùng Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 11.11 triệu tập Hội đồng Bộ trưởng để soạn thảo đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp phản đối nghị quyết của nghị viện vùng Catalonia.

Nghị viện vùng Catalonia trong buổi bỏ phiếu thông qua nghị quyết ly khai - Ảnh: ReutersNghị viện vùng Catalonia trong buổi bỏ phiếu thông qua nghị quyết ly khai - Ảnh: Reuters
Theo tờ Le Monde, nghị quyết này đưa ra lộ trình ly khai và thành lập “Cộng hòa Catalonia” vào năm 2017. Trong đó có các nội dung như trong vòng 30 ngày sẽ thống nhất các dự luật để soạn thảo hiến pháp riêng, thiết lập hệ thống bảo hiểm xã hội và lập ngân khố.
Gần như chắc chắn sau khi chính phủ trình đơn kiện, Tòa án Hiến pháp sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa văn bản nói trên. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Catalonia sẽ phớt lờ quyết định của tòa để tiếp tục lộ trình ly khai. Trong trường hợp đó, Tòa án Hiến pháp sẽ đình chỉ tư cách nghị sĩ của các thành viên nghị viện Catalonia và tạm ngưng chế độ tự trị của vùng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.