Chủ tịch Trung Quốc: Không nên đổ lỗi cho toàn cầu hóa

17/01/2017 23:43 GMT+7

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 17.1 ở Davos (Thụy Sĩ), Chủ tịch Trung Quốc khẳng định toàn cầu hóa luôn hiện diện và không nên đổ lỗi toàn cầu hóa gây ra nhiều vấn đề trên thế giới.

Ông Tập lưu ý không có lý do gì để đổ lỗi toàn cầu hoá gây ra những vấn đề của thế giới, chẳng hạn tiến trình toàn cầu hóa không phải là nguyên nhân dẫn đến tình hình khủng hoảng dân tị nạn Syria hay cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, theo AFP.
Toàn cầu hóa luôn hiện diện nhưng nên toàn diện hơn, và những tổ chức toàn cầu hiện hữu đang hoạt động “không phù hợp và nên mang tính đại diện nhiều hơn”, ông Tập nói.
Ông Tập có bài phát biểu trong phiên khai mạc WEF ngày 17.1. WEF kéo dài 4 ngày và diễn ra trong bầu không khí “hoài nghi” khi thế giới đang lo lắng về những chính sách của Mỹ sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đổ lỗi Trung Quốc và toàn cầu hóa đang cướp đi hàng triệu việc làm của người dân Mỹ. Việc ông Trump tuyên bố sẽ có những biện pháp cứng rắn với Trung Quốc sau khi nhậm chức có nguy cơ kích ngòi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Nhưng Chủ tịch Tập cảnh báo: “Không ai sẽ chiến thắng trong chiến tranh thương mại. Theo đuổi chế độ bảo hộ nền công nghiệp trong nước chỉ là tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, tuy tránh được mưa gió nhưng thiếu không khí và ánh sáng”.
Ông Tập cũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn “mở cửa” và bảo vệ những lợi ích toàn cầu hóa mang lại cho những nền kinh tế đang trỗi dậy.
WEF năm nay tập trung thảo luận nhiều vấn đề, từ bất bình đẳng kinh tế, xã hội đến biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.