Đài Loan cấm bán thịt bò Mỹ nhiễm thuốc

17/01/2011 00:09 GMT+7

Giới chức Đài Loan hôm qua cho biết 3 loại thịt bò nhập từ Mỹ vừa bị rút khỏi các chợ trên đảo này sau khi phát hiện chúng chứa một loại thuốc tăng trưởng đang gây tranh cãi.

AFP dẫn lời một quan chức y tế tại Đài Bắc kêu gọi người tiêu dùng bình tĩnh trước thông tin cho rằng khoảng 1,5 tấn thịt bò nhiễm thuốc đã được tiêu thụ. Đài Loan, Trung Quốc và EU đều cấm sử dụng thuốc tăng trưởng Paylean vì lo ngại nó có thể gây hại cho sức khỏe con người, còn 26 nước, trong đó có Mỹ và Úc, tuyên bố thuốc này an toàn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nông nghiệp Đức thông báo vừa đóng cửa thêm 934 nông trại vì nghi ngờ chúng liên quan đến vụ bê bối thức ăn gia súc nhiễm dioxin ở nước này. Kể từ khi vụ việc bị phanh phui hồi tuần rồi, khoảng 100.000 trứng gia cầm bị hủy và hàng ngàn nông trại phải đóng cửa.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.