Đô đốc Mỹ: Trung Quốc quân sự hóa 7 tiền đồn ở Biển Đông

15/02/2018 16:53 GMT+7

Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về động thái của Trung Quốc trong nỗ lực quân sự hóa Biển Đông.

Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào ngày 14.2, đô đốc Harris nhấn mạnh ông quan ngại sâu sắc trước tình trạng Trung Quốc đang đẩy mạnh mưu đồ kiểm soát khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bằng cách tăng cường các tiền đồn phi pháp ở Biển Đông.
Bất chấp Công ước LHQ về Luật Biển và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về Biển Đông, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương chỉ ra Bắc Kinh vẫn tiếp tục quân sự hóa 7 tiền đồn tại đây.
Tàu sân bay USS Carl Vinson đang ở Biển Đông US PACOM
Đài NHK News ngày 15.2 dẫn lời đô đốc Mỹ nêu rõ một số tiền đồn được trang bị nhà chứa máy bay, các cơ sở radar và đường băng.
Bên cạnh đó, đô đốc Harris tiết lộ Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các công nghệ quân sự thế hệ kế tiếp, bao gồm vũ khí bội siêu thanh, tăng cường năng lực không gian, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo.
Không những thế, vị chỉ huy này còn cho rằng sáng kiến kinh tế “Vành đai và con đường” của Trung Quốc là nhằm làm xói mòn ảnh hưởng của Mỹ tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trung Quốc đang ôm ấp mưu đồ phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật lệ, không chỉ dừng lại ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu, theo ông Harris.
Đô đốc Harris đã phục vụ trong Hải quân Mỹ gần 4 thập niên và chính thức chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương từ tháng 5.2015. Hồi tuần trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cử ông vào vị trí đại sứ Mỹ tại Úc. Canberra đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.