Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung mở đầu bằng chủ đề Biển Đông

06/06/2016 14:21 GMT+7

Phát biểu khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc ngày 6.6, Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Washington cần tin tưởng lẫn nhau hơn và nên nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông.

Ngày 6.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh rằng “Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường tin tưởng lẫn nhau”, theo AFP.
“Một số vấn đề tranh chấp không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại”, nhưng hai bên nên có thái độ “đóng góp” tích cực đối với những vấn đề này, theo ông Tập.
“Cả khu vực Thái Bình Dương rộng lớn nên là nơi dành cho hợp tác, chứ không phải để đối đầu”, ông Tập nói.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đáp lời: “Chúng ta tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và phản đối bất kỳ quốc gia nào giải quyết tranh chấp bằng hành động đơn phương”.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 6.6.2016 Reuters
‘Hành động gây hấn’
Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc diễn ra sau Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi cuối tuần rồi. Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo Trung Quốc có nguy cơ tạo ra “Vạn Lý Trường Thành" tự cô lập chính nước này nếu Bắc Kinh tiếp tục bành trướng quân sự ở Biển Đông.
Mỹ và các quốc gia khác sẽ có “hành động” nếu Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough, ông Carter tuyên bố, nhưng không nêu cụ thể là hành động gì.
Đáp lời ông Carter, đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc không sợ “rắc rối” trong tranh chấp ở Biển Đông.
Một đồng minh của Mỹ là Philippines đã cáo buộc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough từ tay Manila vào năm 2012. Vào năm 2013, Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh ra Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan). Bắc Kinh hồi tuần rồi tuyên bố không công nhận bất kỳ phán quyết nào từ PCA, dự kiến sẽ được đưa ra trong tháng 6.2016.
Ngoài vấn đề Biển Đông, tại Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung Quốc, hai bên sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề quan trọng khác, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, khủng bố, hợp tác kinh tế và thương mại, chương trình hạt nhân và tên lửa đầy tranh cãi của Triều Tiên - đồng minh lâu năm của Trung Quốc, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.