Donald Trump hoãn công bố 'phó tướng' sau vụ tấn công khủng bố ở Nice

15/07/2016 13:45 GMT+7

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị thống đốc bang Indiana Mike Pence làm "phó tướng" và ông Pence đã nhận lời. Tuy nhiên, việc thông báo đã bị hoãn lại sau cuộc tấn công tại Nice (Pháp).

Tỉ phú Donald Trump cho biết sẽ chờ đến kỳ đại hội đảng Cộng hoà mới tiết lộ người cùng ông tranh cử và sẽ giữ chức phó tổng thống nếu tỉ phú này đắc cử tổng thống Mỹ. Người có khả năng nhất được cho là ông Mike Pence, thống đốc bang Indiana. Tuy nhiên theo luật, các ứng cử viên không thể tranh cử cùng lúc 2 chức vụ cấp tiểu bang và cấp liên bang, nên ông Pence phải rút lui khỏi cuộc chạy đua tái cử chức thống đốc, theo CNN ngày 15.7.
Ông Trump đã mời ông Pence vào vị trí trong chính quyền tổng thống và ông Pence đã chấp nhận. Việc thông báo chính thức dự kiến diễn ra vào 11 giờ ngày 15.7 (22 giờ, giờ Việt Nam); tuy nhiên sau khi vụ tấn công tại Nice (Pháp) xảy ra vào đêm 14.7, ông Trump thông báo hoãn kế hoạch này lại, theo Reuters.
Bình luận sau vụ tấn công - hung thủ lái xe tải tông và xả súng vào dòng người đang ăn mừng quốc khánh Pháp ở Nice, tỉ phú Trump nói hành động này cho thấy nước Mỹ và phần còn lại của thế giới cần mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống các phần tử vũ trang Hồi giáo.
Ông Trump trước đó nói với Fox News rằng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về người tranh cử chung. Tuy nhiên, ông liên tục khen ngợi ông Pence và 2 ứng cử viên khác là cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Các cố vấn của ông Trump tiết lộ tỉ phú này đã chọn ông Pence.
Mike Pence (57 tuổi) được xem là một người thận trọng hơn và từng có nhiều quan điểm khác với các đề xuất cấm người Hồi giáo và thương mại của ông Trump. Tuy nhiên, vị thống đốc này được đánh giá có thể giúp đoàn kết đảng Cộng hoà, vốn bị chia rẽ vì cuộc tranh cử tổng thống của tỉ phú Donald Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.