Du khách Trung Quốc thiệt mạng do bị hà mã tấn công

Khánh An
Khánh An
12/08/2018 21:16 GMT+7

Vụ việc xảy ra tại bờ hồ Naivasha ở Kenya khi nam du khách đang chụp ảnh quá gần con hà mã.

Reuters ngày 12.8 dẫn lời Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya cho hay du khách Trung Quốc Thường Song Minh (66 tuổi) đã thiệt mạng do bị hà mã tấn công ở bờ hồ Naivasha, cách thủ đô Nairobi khoảng 90 km.
Vụ việc xảy ra khi ông Thường đang chụp hình ở bờ hồ cùng bạn bè. Một du khách Trung Quốc khác là Ngô Bành Đức (62 tuổi) ở ngay gần đó nhưng may mắn không bị tấn công.
Một nhân chứng là ông Joel Ochieng cho biết du khách đến quá gần trước khi con hà mã đột nhiên quay sang táp vào ngực.
“Ông ấy được đưa đến bệnh viện Naivasha để cấp cứu trong tình trạng chảy máu rất nhiều và đã không qua khỏi” ông Ochieng nói.
Theo ông David Kilo, chủ tịch Hiệp hội chủ thuyền hồ Naivasha, mực nước hồ dâng cao khiến hà mã lên bờ xa hơn bình thường để tìm thức ăn. Truyền thông địa phương đưa tin đây là vụ thiệt mạng thứ 6 do hà mã tấn công trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.