Gần 1.000 phụ nữ Pakistan bị giết "vì danh dự"

22/03/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Ít nhất 943 phụ nữ và thiếu nữ Pakistan bị sát hại trong năm 2011 vì bị buộc tội bôi nhọ danh dự gia đình của họ, AFP dẫn lời người đứng đầu tổ chức nhân quyền của nước này cho biết hôm nay 22.3.

(TNO) Ít nhất 943 phụ nữ và thiếu nữ Pakistan bị sát hại trong năm 2011 vì bị buộc tội bôi nhọ danh dự gia đình của họ, AFP dẫn lời người đứng đầu tổ chức nhân quyền của nước này cho biết hôm nay 22.3.

Các số liệu thống kê cho thấy bạo lực ngày càng gia tăng đối với phụ nữ ở đất nước Hồi giáo Pakistan, nơi họ thường xuyên bị đối xử như công dân hạng hai và không có quy định pháp luật ràng buộc nhằm chế tài các hành vi bạo lực gia đình.

"Ít nhất 943 phụ nữ bị giết chết vì danh dự, trong đó có 93 người ở tuổi vị thành niên", theo báo cáo hằng năm của Ủy ban Nhân quyền Pakistan.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan thì con số phụ nữ nước này thiệt mạng "vì danh dự" trong năm 2010 là 791 người.

Trong năm 2011, có khoảng 595 phụ nữ bị giết vì bị buộc tội có quan hệ bất chính và 219 phụ nữ bị giết vì kết hôn trái phép.

Một số nạn nhân bị hãm hiếp trước khi bị giết, và hầu hết các phụ nữ bị giết bởi chồng hay anh em của họ.

Chỉ có 20 trong số 943 nạn nhân được điều trị y tế trước khi thiệt mạng, theo báo cáo.

Tiến Dũng

>> Khi phụ nữ Hồi giáo đi làm
>> Pakistan: Tranh cãi khốc liệt về tội cưỡng dâm
>> Cưỡng hiếp để trả thù
>> 90% phụ nữ Pakistan bị ngược đãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.