Giá phòng khách sạn ở Malaysia có thể tăng vì thuế du lịch

07/06/2017 14:00 GMT+7

Cơ quan hải quan Malaysia tuyên bố sẽ bắt đầu thu thuế du lịch kể từ ngày 1.8 đối với khách lưu trú cả trong nước lẫn nước ngoài.

Theo luật mới, Malaysia đánh thuế vào nơi lưu trú cho du khách, đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải chi nhiều tiền hơn so với trước đây, theo trang tin New Straits Times (Malaysia) ngày 7.6.
Thuế này được thu bất kể khách lưu trú, dù là người Malaysia hay người nước ngoài, đang đi du lịch hay đi công tác.
Tuy nhiên, các nơi lưu trú theo hình thức homestay, hoặc thuộc cơ sở tôn giáo không có mục đích thương mại, hoặc có dưới 10 phòng sẽ được miễn thuế.
Các mức thuế bao gồm 20 ringit (100.000 đồng) đối với phòng khách sạn 5 sao, 10 ringit cho phòng khách sạn 4 sao, 5 ringit cho phòng khách sạn 3 sao và 2,5 ringit cho phòng khách sạn không xếp hạng.
Sắc thuế này được đưa ra sau khi Quốc hội Malaysia thông qua luật Thuế Du lịch hồi tháng 4.
Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Mohamed Nazri Abdul Aziz từng tuyên bố thuế du lịch mới có thể đóng góp cho ngân sách gần 154 triệu USD hằng năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.