Giới công chức kiện chính phủ Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/01/2019 11:20 GMT+7

Liên đoàn Công nhân viên chức chính phủ Mỹ (AFGE) hôm qua nộp đơn lên tòa án liên bang kiện chính phủ vì “ép nhân viên làm việc không lương trong lúc chính phủ đang đóng cửa một phần”.

CNN dẫn lời Chủ tịch AFGE Jeffrey David Cox gọi cách đối xử này là “vô nhân đạo” và cáo buộc chính phủ vi phạm đạo luật về tiêu chuẩn lao động công bằng. Hiện Nhà Trắng chưa có bình luận gì về đơn kiện của AFGE.
Đến hôm nay 2.1, chính phủ Mỹ trải qua 12 ngày liên tiếp hoạt động cầm chừng do bế tắc giữa Nhà Trắng và Quốc hội về ngân sách chi tiêu mới. Hiện đã có 380.000 nhân viên liên bang phải tạm nghỉ không lương và 420.000 người thuộc các cơ quan quan trọng vẫn tiếp tục làm việc nhưng chưa biết đến khi nào mới có lương.
Tình trạng này có thể kéo dài vì Tổng thống Donald Trump cương quyết không ký ban hành bản ngân sách nếu quốc hội không chịu chi 5 tỉ USD để xây bức tường ngăn người nhập cư trái phép ở biên giới với Mexico.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.